Bí thư cấp ủy không là người địa phương: Hạn chế tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ

Quang Đông (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/07/2018 20:57 GMT+7

VTV.vn - Đẩy mạnh việc bố trí bí thư cấp tỉnh, huyện không phải là người địa phương nhằm hạn chế tình trạng cục bộ, khép kín và lợi ích nhóm trong lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", tới đây, các địa phương trong cả nước sẽ đẩy mạnh việc bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương.

Chủ trương này không chỉ hạn chế được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ mà còn là giải pháp hữu hiệu khắc phục được tình trạng gia đình, địa phương chủ nghĩa và lợi ích nhóm trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tại các địa phương vốn đang gây bức xúc xã hội hiện nay. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước