Biến đổi khí hậu: Chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ đi đâu và đi như thế nào?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 18:56 GMT+7

VTV.vn - Đây là tiêu đề của buổi tọa đàm về biến đổi khí hậu diễn ra sáng 28/9 trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao môi trường EU.

"Chống biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ của Liên minh châu âu (EU) với Việt Nam". Đây là phát biểu của Đại sứ EU Bruno Angelet tại hội thảo về biến đổi khí hậu diễn ra sáng 28/9 trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao môi trường EU.

Cuộc tọa đàm có tiêu đề "Biến đổi khí hậu: Chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ đi đâu và đi như thế nào", giới thiệu những hỗ trợ của EU cho Việt Nam trong việc chống biến đổi khí hậu, đồng thời, trình bày những sáng kiến thúc đẩy năng lượng bền vững. 

EU đặc biệt chú trọng thúc đẩy quá trình chuyển giao năng lượng của Việt Nam thông qua các hỗ trợ tài chính vì ngành năng lượng là ngành quan trọng của tăng trưởng kinh tế nhưng cũng là nguồn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất. Cuộc tọa đàm cũng khép lại Tuần lễ Ngoại giao khí hậu EU với nhiều hoạt động như: thu nhặt rác làm sạch Hà Nội, các diễn đàn, hội thảo về môi trường.

Thúc đẩy hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu Thúc đẩy hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

VTV.vn - Tại thành phố San Francisco, Mỹ đã diễn ra Hội nghị Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu với sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước