Biến đối khí hậu khiến lũ về muộn ở ĐBSCL

Xuân Dung - Minh Loan - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 16:06 GMT+7

VTV.vn - 3 năm trở lại đây, theo các chuyên gia, lũ về chậm do ba nguyên nhân, trong đó biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân gây tác động mạnh.

Lũ đã về tại một số nơi của ĐBSCL nhưng tới giờ vẫn chưa về tới Kiên Giang, tỉnh cuối cùng trước khi ra biển của sông Cửu Long. Trong khi nước biển ngày càng dâng cao, lũ lại ngày càng ít về. Trên 250.000 người dân ở 2 huyện giáp biển An Minh và An Biên sẽ tiếp tục mỏi mòn mong lũ và mong mưa.

Theo nhận định, tổng lượng dòng chảy Mekong về khu vực ĐBSCL sẽ tiếp tục thiếu hụt tới 30% trong năm tới, thậm chí còn gay gắt hơn cả mùa khô năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước