Biến tướng cờ bạc ở vùng nông thôn Hậu Giang

Đặng Công, Thế Phong (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 18:31 GMT+7

VTV.vn - Tại Hậu Giang - địa phương được xem là tỉnh thuần nông của vùng ĐBSCL mới đây lại xuất hiện thêm nhiều loại hình cờ bạc mới với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp hơn.

Một biến tướng khác của cờ bạc là lợi dụng các giải đấu thể thao để cá cược ăn tiền. Dịp World Cup 2018 vừa qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã triệt phá 5 vụ cá độ ăn thua bằng tiền, trong đó có vụ số tiền cá cược hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng tham gia phần lớn là nông dân quanh năm quen với ruộng đồng.

6 tháng đầu năm 2018, Công an tỉnh Hậu Giang đã triệt phá trên 250 vụ cờ bạc xã hội. Ngoài hình thức đánh bài, đá gà, cá độ thông thường, các đối tượng còn nghĩ ra các loại hình cờ bạc khó ngờ tới như chọi trâu, đá cá lia thia để sát phạt nhau.

Nhưng dù có thay đổi phương thức để qua mặt cơ quan chức năng thì bản chất "đỏ đen" vẫn không thay đổi. "Cờ bạc là bác thằng bần", bà con nên tránh xa tất cả các loại hình cờ bạc để không phải vướng vào nợ nần, gây mất hạnh phúc gia đình, lại vừa ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Phá tụ điểm cờ bạc, tạm giữ 30 đối tượng Phá tụ điểm cờ bạc, tạm giữ 30 đối tượng

VTV.vn - Qua nhiều ngày theo dõi, chiều 8/4, lực lượng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào nhà của Nguyễn Thị Hà bắt quả tang 30 con bạc đang sát phạt nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước