Biểu dương người có công với Cách mạng tiêu biểu

Trung Kiên - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:06 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị biểu dương người có công với Cách mạng tiêu biểu toàn quốc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ diễn ra trong sáng nay (26/7).

700 người có công với Cách mạng, đại diện cho hơn 9 triệu người có công trong toàn quốc sáng nay (26/7) đã tham dự Hội nghị biểu dương người có công với Cách mạng tiêu toàn quốc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định đến năm 2020, cả nước sẽ phấn đấu giải quyết được cơ bản hồ sơ tồn đề nghị xác định người có công còn tồn đọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương 700 đại biểu là các anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với Cách mạng đã về tham dự hội nghị. Đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần vượt khó và vươn lên trong xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hiện, 97% gia đình người có công với Cách mạng đã có cuộc sống bằng với mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Đảng, Nhà nước sẽ phấn đấu đạt mục tiêu 100% sau hơn 3 năm nữa. Đi cùng với đó là giải quyết được cơ bản hồ sơ tồn đề nghị xác định người có công còn tồn đọng.

Tại hội nghị, 70 đại biểu là người có công với Cách mạng tiêu biểu đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 630 người được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước