Bình Định: Gia tăng số người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Nguyên Linh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 14:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Rắn lục đuôi đỏ lại xuất hiện và tấn công nhiều người dân Bình Định. Từ đầu tháng 11 đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh ghi nhận rất nhiều trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Từ đầu tháng 12 tới nay, đã có hơn 20 ca bị rắn cắn, chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ, gấp đôi so với tháng 11. Còn so với thời gian giữa năm thì tăng gấp gần 4 lần.

Đáng lo ngại là có nhiều ca nặng, nguy cơ tử vong cao do không biết xử lý ban đầu. Việc gia tăng một cách bất thường các trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn sau lũ lụt đang khiến cho người dân tại địa phương này lo lắng.

Báo động tình trạng rắn lục đuôi đỏ cắn người tại Cần Thơ Báo động tình trạng rắn lục đuôi đỏ cắn người tại Cần Thơ

VTV.vn - Bệnh viện Quân Y 121 - Cần Thơ cho biết, vài ngày trở lại đây bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước