Bình Định tìm giải pháp chống vỡ hồ đập

Hoàng Thư (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 10:29 GMT+7

VTV.vn - Điều lo lắng nhất tại Bình Định lúc này là các hồ đập chứa nước có nguy cơ bị vỡ.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung, tại tỉnh Bình Định, thông tin mới nhất Bình Định đã có 9 người thiệt mạng do mưa lũ. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, 20 xã chia bị chia cắt hoàn toàn. Hơn 12.000 ha lúa vụ Đông Xuân vừa gieo sạ mất trắng, nhiều gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Bên cạnh những thiệt hại này, điều lo lắng nhất lúc này là các hồ đập chứa nước có nguy cơ bị vỡ.

Ngoài những thiệt hại do mưa lũ đã thống kê được, lo lắng nhất lúc này là các hồ đập chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Tỉnh Bình Định có 164 hồ chứa, trong đó 14 hồ chứa, chủ yếu là hồ đất tập trung ở các huyện phía Bắc đang xuống cấp nghiêm trọng.

Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quang Hoài, Ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục thủy lợi về công tác phòng chống mưa lũ tại Bình Định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước