Bình Định xử phạt 4 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/03/2020 17:58 GMT+7

VTV.vn - 4 tàu cá của ngư dân Bình Định vi phạm vùng biển nước ngoài đã bị phạt đến 3,6 tỷ đồng.

Quyết định này vừa được UBND tỉnh Bình Định đưa ra nhằm xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài cũng như quyết tâm thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của EC.

Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá với thời hạn 6 tháng, xóa số đăng ký. Đây là mức phạt cao nhất mà UBND tỉnh Bình Định áp dụng từ trước đến nay. Trước đó, trong chuyến biển hồi tháng 9 năm ngoái, các chủ tàu trên đã có hành vi đánh bắt trái phép, vi phạm vùng biển các nước: Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan thuộc Trung Quốc, và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước