Bình Dương: Xử phạt đối tượng vận chuyển 301 khúc gỗ quý hiếm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 15:07 GMT+7

Số gỗ quý được cơ quan công an phát hiện, thu giữ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 17/11, UBND tỉnh Bình Dương đã xử phạt 150 triệu đồng đối với Ngô Mạnh Hổ (30 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

Trước đó, vào tháng 9/2016, tại trạm thu phí Suối Giữa (phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số 93C - 056.77 do tài xế Ngô Mạnh Hổ điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 301 khúc gỗ tròn gõ mật (thuộc loại nguy cấp quý hiếm) với khối lượng gần 10m3.

Tài xế đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ nói trên. Tại cơ quan công an, tài xế Ngô Mạnh Hổ khai nhận đã vận chuyển thuê cho một người chưa rõ lai lịch từ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về phường An Phú, thị xã Thuận An với giá 2,5 triệu đồng. Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan công an còn tịch thu số gỗ lậu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.


TT-Huế: CSGT bắt giữ nhiều tấm gỗ lậu che giấu tinh vi trên xe khách TT-Huế: CSGT bắt giữ nhiều tấm gỗ lậu che giấu tinh vi trên xe khách Bắt 17m3 gỗ lậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu Bắt 17m3 gỗ lậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu Quảng Nam: Phá đường dây khai thác gỗ lậu chuyên nghiệp Quảng Nam: Phá đường dây khai thác gỗ lậu chuyên nghiệp
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước