Bình Phước: Cây trồng chết khô, công trình thủy lợi “đắp chiếu” gần chục năm qua

VTV9-Thứ hai, ngày 13/06/2016 16:11 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Phước, hàng trăm ha cây trồng đang “khát” nước tưới tiêu trong khi một công trình thủy lợi với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng đang nằm “đắp chiếu”.

Tại huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), trước thực trạng cà phê chết khô, hồ tiêu rụng lá, đàn gia súc khát nước, người dân phải bỏ hàng triệu đồng mỗi ngày để mua nước cứu hạn cho cây trồng. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng trong mùa khô hạn năm nay là gần 2.500ha.

Trong khi đó, công trình thủy lợi Cần Đơn với tổng vốn đầu tư trên 350 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư sau 9 năm xây dựng vẫn “dậm chân tại chỗ”. Công trình này chưa hề được sử dụng và đang có dấu hiệu xuống cấp, hoang phế. Nguyên nhân chính được xác định là do chưa thể giải tỏa được hơn 10 hộ dân tại khu vực này.

Bình Phước: 3.000ha hồ tiêu mất trắng vì hạn hán Bình Phước: 3.000ha hồ tiêu mất trắng vì hạn hán

VTV.vn - Bình Phước là địa phương tiếp theo trong danh sách những tỉnh bị thiệt hại do hạn hán kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước