Bình Phước hứng chịu trận lũ lớn nhất trong một thập kỷ

Phạm Thanh-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 16:43 GMT+7

(Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lũ đổ về đột ngột, khiến người dân thành phố Đồng Xoài, Bình Phước không kịp trở tay. Đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Mưa lớn diện rộng suốt cả đêm mùng 4/10 và trong sáng sớm 5/10, với lượng mưa lên gần 100mm ở Bình Phước, khiến nước suối Rạc dâng cao đột ngột, đổ về thành phố Đồng Xoài, người dân không kịp trở tay.

Đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 10 năm qua, kể từ năm 2009. Nước dâng cao cuồn cuộn đã gây ngập lụt sâu các phường Tân Đồng, Tân Thiện của thành phố Đồng Xoài khiến nhiều người dân bị mắc kẹt.

Bình Phước hứng chịu trận lũ lớn nhất trong một thập kỷ - Ảnh 1.

Bình Phước hứng chịu trận lũ lớn nhất trong một thập kỷ (Ảnh: TTXVN)

Liên tục từ 4h sáng đến 12h trưa nay (5/10), UBND tỉnh Bình Phước đã điều hàng trăm công an để giúp người dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đến chiều nay (5/10), nước lũ mới rút chậm và dự kiến khoảng chiều mai nước mới rút hết. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, không nên về nhà khi nước còn ngập để đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước