Bình Phước không thể buông lỏng trước tình trạng di cư tự do

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/07/2018 21:14 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Phước tăng cường quản lý nhà nước, không thể buông lỏng trước tình trạng dân di cư tự do.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình di dân tự do chiều nay (24/7), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Cần phải có biện pháp quản lý, bố trí sắp xếp, ổn định tình hình, đảm bảo yêu cầu phát triển, tuyệt đối không để di dân tự do tác động không tốt đến an ninh - quốc phòng khu vực biên giới

Để giải quyết tình hình di dân tự do, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh Bình Phước cần phải chuyển mạnh từ hỗ trợ bằng hình thức "cho không" như hiện nay sang hình thức "cho vay" nhằm hạn chế tình trạng ỷ lại của dân di cư tự do; cũng như đẩy mạnh rà soát, sớm hoàn thành việc cấp chứng nhận thường trú theo diện KT3, thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng và tập trung phát triển nông nghiệp để chấm dứt du canh, di cư trong thời gian tới.

Trước đó vào sáng nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết; đến thăm và tặng quà một số gia đình gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Bù Gia Mập.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã tặng 200 suất học bổng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo trên địa bàn tình Bình Phước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước