Bình Thuận: Phát hiện, tiêu hủy cây cần sa trồng trái phép

Đình Phú (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/12/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện một hộ dân trồng trái phép cây cần sa.

Đồn Biên phòng Tân Thắng, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Hàm Tân kiểm tra và phát hiện một hộ dân trồng trái phép cây cần sa.

Đó là gia đình ông Nguyễn Khắc Nhu thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Tại đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện trên đất vườn và xung quanh nhà của ông Nhu trồng tất cả 63 cây cần sa có chiều cao từ 0,5 - 2,5m, trong đó có một số cây đã được cắt lá và ngọn. Theo lời khai của ông Nhu, số cây cần sa trên ông trồng với mục đích làm thức ăn cho gà để phòng bệnh.

Đồn Biên phòng Tân Thắng đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Nhu về hành vi trông cây cần sa trái phép. Đồng thời, nhổ và tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số cây cần sa trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước