Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được sử dụng súng tiểu liên

Đình Hải-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 17:26 GMT+7

CSGT chặn một xe nghi vận chuyển ma túy. Ảnh: minh họa.

VTV.vn - Ngoài súng tiểu liên, Bộ Công an còn đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị thêm súng ngắn, súng trường.

"Cảnh sát giao thông được trang bị súng trường, tiểu liên và súng bắn đạn cao su khi làm nhiệm vụ" là nội dung được nêu tại Dự thảo quy định quyền hạn, chức năng của cảnh sát giao thông đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp.

Ngoài súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, áo giáp chống đạn, dùi cui điện, khóa số 8... là các công cụ hỗ trợ đang được áp dụng, Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị thêm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc quy định như dự thảo sẽ tăng hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh gia tăng tội phạm ma túy có sử dụng súng và các hành vi chống đối cảnh sát giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước