Bộ Công Thương báo cáo vụ Con Cưng với Thủ tướng trước 1/9

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 06:29 GMT+7

Kiểm tra nhãn mác sản phẩm của Con Cưng. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Bộ Công Thương cần khẩn trương kết luận có hay không vi phạm của Công ty cổ phần Con Cưng với số lượng hàng hóa đã kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/9.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Lực lượng Quản lý thị trường chủ động cung cấp thông tin chính thức, bảo đảm phản ánh đúng bản chất của vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu có vi phạm. 

Trước đó, Công ty Con Cưng phải thu hồi gần 6.000 sản phẩm bị lỗi trên toàn hệ thống do khách hàng phản ánh sản phẩm có dấu hiệu bị thay nhãn mác.

Ban chỉ đạo 389 nêu 7 vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng Ban chỉ đạo 389 nêu 7 vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng

VTV.vn - Theo đại diện Ban chỉ đạo 389, 1 trong 7 hành vi vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng là "hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước