Bộ Công Thương bổ sung thêm 4 dự án điện gió vào quy hoạch

VTV9-Thứ ba, ngày 07/04/2020 17:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, Bộ Công Thương đã bổ sung thêm 4 dự án điện gió vào quy hoạch tổng sơ đồ điện VII quốc gia.

Điểm đặc biệt, 4 dự án điện gió nói trên đều thuộc khu vực biển của tỉnh Bạc Liêu với tổng công suất 292 MW.

Hiện các nhà đầu tư đã tiến hành khảo sát, nhập thiết bị để xây dựng trụ tuabin và dự kiến khởi công vào cuối năm nay.

Do các công trình triển khai cách đất liền hàng chục kilomet, nên UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng biên phòng phải hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Tính đến thời điểm này, Bạc Liêu là địa phương dẫn đầu cả nước về các dự án điện gió với 6 dự án được cấp phép đầu tư.

ĐBSCL lần đầu tiên đạt 1 tỷ kWh điện gió ĐBSCL lần đầu tiên đạt 1 tỷ kWh điện gió

VTV.vn - Sau một thời gian nỗ lực đầu tư, vận hành, lần đầu tiên Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đã chính thức cán mốc 1 tỷ kWh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước