Bộ Công Thương lý giải việc tăng giá điện từ ngày 20/3

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/03/2019 20:16 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi họp báo chiều nay (20/3), Bộ Công Thương đã đưa ra lý giải về việc tăng giá điện lên 8,36%.

Giá điện sẽ bắt đầu tăng kể từ ngày hôm nay. Cụ thể, giá điện tăng 8,36% so với mức giá trước đó. Giá bán lẻ điện bình quân sẽ là hơn 1.864 đồng/kWh. Ngay trong chiều nay, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo, công bố quyết định điều chỉnh này.

Việc tăng giá bán lẻ điện nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tại buổi họp báo, trả lời về nguyên nhân tăng giá điện, đại diện Bộ Công Thương cho biết, việc tăng này dựa trên các yếu tố đầu vào, chênh lệch tỷ giá còn treo trước đây. Ngoài ra, do năm 2018 giá điện không tăng nên được tính toán phân bổ vào năm nay.

Đồng thời với việc tăng giá, ngành điện cũng khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiếm, hạn chế dùng điện trong giờ cao điểm để không gây áp lực về nguồn điện.

Giá điện tăng hơn 8#phantram từ hôm nay (20/3) Giá điện tăng hơn 8#phantram từ hôm nay (20/3)

VTV.vn - Theo dự kiến, giá điện sẽ tăng từ hôm nay (20/3). Với mức tăng 8,36%, giá bán điện bình quân sẽ tăng từ 1.720 đồng lên khoảng 1.850 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước