Bộ Công Thương sẽ báo cáo kết quả kiểm tra việc tăng giá điện trong vòng 1 tuần nữa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 19:09 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Dự kiến trong vòng 1 tuần nữa, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp báo cáo của 3 đoàn kiểm tra để báo cáo Thủ tướng và các cấp có thẩm quyền

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại yêu cầu được Thủ tướng đưa ra chiều 3/5, đó là Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện và cách tính giá điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong tháng 4 vừa qua, nắng nóng trên cả nước, nhất là ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân. Còn giá dầu thế giới tăng, kéo theo nhiều hệ lụy về giá cả ở trong nước. Dù tăng giá xăng dầu và giá điện và tình hình thế giới rất khó khăn, tuy nhiên, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt, nhờ đó kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 2,71% so với cùng kỳ, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay đã đạt gần 37% dự toán cả năm, tăng tới 26% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp mới cũng được thành lập, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục trên trên 14 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu trong tháng 4 ước đạt trên 78 tỷ đô la, còn khách du lịch ước đạt gần 6 triệu người. Nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Tổng cầu, nhất là chi tiêu dùng cá nhân tiếp tục tăng mạnh, đưa chỉ số Chỉ số Nhà quản trị mua hàng của Việt Nam đứng thứ 2 ở ASEAN.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc tăng giá xăng dầu và giá điện gần đây là theo quy luật của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Việc tăng giá xăng dầu là do giá dầu trên thị trường thế giới tăng cao, trong khi đó Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng đã được sử quá mức. Tuy nhiên, cách tính giá điện, nhất là mức lũy tiến đang gây tâm tư cho nhân dân trong mấy ngày gần đây.

Báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương từ hôm nay đã triển khai 3 đoàn kiểm tra về việc thực hiện quyết định tăng giá điện từ hôm 20 tháng 3 vừa qua. Trong đó, tập trung vào những vấn đề mà báo chí đã nêu, nhất là việc chốt công tơ, giá điện bán lẻ 6 bậc thang và quản lý dòng tiền của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Thành viên của các đoàn kiểm tra sẽ có cả đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội bảo vệ người tiêu dùng. Dự kiến trong vòng 1 tuần nữa, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp báo cáo của 3 đoàn kiểm tra để báo cáo Thủ tướng và các cấp có thẩm quyền, trong khi việc thanh tra điều chỉnh mức giá bán điện và phương pháp tính giá điện theo quyết định của Thủ tướng ngày hôm qua do Thanh tra Chính phủ thực hiện vẫn sẽ được tiến hành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh đến một tồn tại rất lớn là giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, do đó, các thành viên Chính phủ phải có giải pháp mạnh hơn nữa, xử lý nghiêm hơn nữa các cá nhân, cũng như các bộ, ngành và địa phương chậm trễ. Vì sau 4 tháng, mới chỉ có chưa được 1/5 số vốn kế hoạch giao được giải ngân. Trong đó, có 33 bộ, ngành và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10%. Cần thiết phải cắt giảm các dự án mà các bộ, ngành hay địa phương không chịu giải ngân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước