Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo vụ phơi vây cá mập

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/01/2018 12:02 GMT+7

Hình ảnh được cho là vi cá phơi trên tòa nhà Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. (Ảnh chụp màn hình EL MOSTRADOR)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ báo cáo về việc phơi vây cá mập trên trụ sở mái nhà Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile.

Trước thông tin báo chí Chile đưa tin về việc phát hiện vây cá mập được phơi trên trụ sở mái nhà Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, hôm 22/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ báo cáo trước ngày 25/1.

Cụ thể, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo, giải trình về sự việc trên.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc; làm việc với các cơ quan chức năng của Chile để giải quyết, xử lý sự việc trên theo đúng quy định, luật pháp của nước sở tại.

Ecuador thu giữ 200.000 vây cá mập lậu Ecuador thu giữ 200.000 vây cá mập lậu

VTV.vn - Giới chức Ecuador hôm 28/5 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ khoảng 200.000 chiếc vây cá mập, với trị giá lên tới 1,5 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước