Bộ đội Biên phòng Kiên Giang giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

VTV9-Thứ ba, ngày 28/08/2018 10:31 GMT+7

Các cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp dân thu hoạch lúa.

VTV.vn - Trước tình hình mực nước vùng đầu nguồn ĐBSCL dâng cao đe dọa nhiều diện tích lúa, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã cử gần 200 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.

Những ngày qua, nước lũ kết hợp với triều cường Rằm tháng Bảy âm lịch đã khiến mực nước vùng đầu nguồn ĐBSCL dâng cao. Nước lên nhanh đe dọa đến nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Vì vậy, lực lượng biên phòng địa phương đã gấp rút giúp dân gặt lúa chạy lũ.

Người dân ở địa phương cho biết chỉ trong vòng một đêm, mực nước ở các cánh đồng có thể lên từ 10 - 20 cm. Hầu hết tuyến đê bao ở các xã thuộc huyện Giang Thành đều mỏng và thấp, nên có thể bị nước đe dọa bất cứ lúc nào. Trong khi đó, vụ Hè Thu năm nay, chỉ riêng xã Vĩnh Điều và Vĩnh Phú đã có hơn 3.000 ha lúa được gieo sạ.

Với tiêu chí "xanh nhà còn hơn già đồng", Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã cử gần 200 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa, gia cố các đoạn đê bao xung yếu. Đối với các diện tích không thể gia cố được, các đơn vị tuyên truyền vận động người dân thu hoạch lúa trước.

Dự báo đến ngày 30/8, mực nước lũ ở vùng đầu nguồn ĐBSCL có thể xấp xỉ mức báo động 2. Các tỉnh đầu nguồn như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang đều đã lên phương án ứng phó, cử người túc trực ở các khu đê bao bảo vệ lúa, đề phòng sự cố do nước dâng cao.

Nông dân Đồng Tháp hối hả thu hoạch lúa chạy lũ Nông dân Đồng Tháp hối hả thu hoạch lúa chạy lũ

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, do áp lực triều cường cùng với lượng nước trên thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều đã khiến mực nước ở vùng đầu nguồn tỉnh tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước