Bộ GD& ĐT nói gì về nghi vấn lộ đề thi một số môn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/06/2018 17:58 GMT+7

VTV.vn - Bộ GD & ĐT đã có câu trả lời chính thức vào buổi Họp báo công tác tổ chức thi THPT Quốc gia 2018 trong chiều nay

Trước thông tin đề thi môn Vật lý, Hoá học và cả Lịch sử đều bị lộ gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, chiều nay, trong buổi họp báo Tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đại diện Bộ GD & ĐT là ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã có trả lời chính thức.

Theo đó, ông Mai Văn Trinh khẳng định rằng, đề thi không bị lộ, vì đề các môn thi được đăng tải trên mạng ở thời điểm sau khi kết thúc bài thi môn đó.

Ông Trinh cho rằng nếu đặt nghi vấn thì là đề đã bị lọt ra ngoài chứ không bị lộ đề trước khi xảy ra thi.

Trước câu hỏi là đề thi của các môn Vật lý, Hoá học, Lịch sử bị lọt cũng là sai quy chế, vì theo quy định thì với Bài thi tổ hợp sẽ chỉ không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng. Điều đó có nghĩa là với bài thi Vật lý, Hoá học, Lịch sử thì dù thí sinh có ra sớm cũng không được phép cầm đề thi ra khỏi phòng. Như vậy liệu có giám thị nào đã thực hiện sai quy chế thi?

Ông Mai Văn Trinh cho rằng sau khi có những nghi vấn này đã phối hợp làm việc cùng cơ quan công an để điều tra làm rõ, và cho đến nay khẳng định chưa thấy bất cứ dấu hiệu vi phạm nào trong công tác tổ chức coi thi. 

Còn với việc đề thi lọt ra ngoài thì khả năng cao là vì trong quy chế thi năm nay, thí sinh được phép mang theo máy ghi âm, ghi hình (chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác) nên có khả năng lớn là những thí sinh đã chụp lại đề thi sau khi đã hoàn thành xong môn thi của mình, và khi thi xong môn đó thì ra khỏi phòng thi rồi mới đưa lên mạng xã hội. 

Đó là những thí sinh tự do chỉ thi những môn cần thiết trong Bài thi tổ hợp để lấy điểm xét tuyển Đại học.

Như vậy, đến thời điểm này, đại diện lãnh đạo Bộ GD &ĐT vẫn khẳng định Kỳ thi THPT Quốc gia đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế đặt ra cho Kỳ thi.

77 thí sinh vi phạm quy chế thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 77 thí sinh vi phạm quy chế thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VTV.vn - Theo số liệu thống kế của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi họp báo sau kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, chỉ có 77 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước