Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 20:08 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải quyết tâm cao trong nội bộ và có việc làm cụ thể để giải được được bài toán cân đối nguồn lực.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào chiều nay (15/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một mặt đánh giá cao Bộ trong năm vừa qua đã có những tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, song Thủ tướng cũng vẫn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thể là một Bộ chia tiền như trước đây.

Khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm vừa qua với vai trò và chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp và chiến lược của Đảng và Chính phủ. Trong đó, Bộ đã không chùn bước trước khó khăn, tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng làm rõ trách nhiệm của từng ngành từng cá nhân trong thực hiện kịch bản tăng trưởng của từng ngành và từng sản phẩm, đi cùng với các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tự cắt giảm 1.930 điều kiện kinh doanh, đồng thời tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng yêu cầu các bộ cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng thứ 2 sau Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường được Thủ tướng khen ngợi trong năm nay vì đã kiên trì chuẩn bị trình Chính phủ và Quốc hội thông qua 2 đạo luật quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải quyết tâm cao trong nội bộ và có việc làm cụ thể để giải được được bài toán cân đối nguồn lực, trong đó phải có giải pháp về thể chế pháp luật thay thế Nghị định 15 về đầu tư theo hình thức công - tư nhằm tìm ra nguồn lực bổ sung ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, mà trước mắt là dự án đường bộ ven biển, đường cao tốc Bắc - Nam và sân bay Long Thành. Đặc biệt Bộ phải làm rõ vai trò của công tác kế hoạch trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chống bao cấp, xin cho trong chỉ đạo và phân bổ nguồn lực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, muốn Việt Nam trở thành một con hổ mới về kinh tế thì phải có chính sách phát triển bền vững không để xảy ra lạm phát làm mất ổn định kinh tế vĩ mô như đã từng mắc phải cách đây không lâu. Đó là phải thực hiện tam giác phát triển kinh tế - xã hội - môi trường để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị nghèo cùng cực. Cũng như phải để đất nước và mọi người dân được phồn vinh chứ không phải chỉ có giới chủ phồn vinh. Từ đó, Thủ tướng đã đặt hàng một loạt các giải pháp về chính sách đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm giải phóng sức sản xuất, nâng cao giá trị cho nông sản, đi cùng với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao năng suất lao động của khu vực nông nghiệp và nông thôn. Muốn làm được điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phải xây dựng được bộ máy và nhân lực có tâm và có tầm nhìn, đặt lợi ích của đất nước, người dân và doanh nghiệp lên trên hết, có như thế bộ mới làm tròn được trách nhiệm của một bộ thúc đẩy đổi mới sáng tạo chứ không phải một Bộ chia tiền như lâu nay.

Chỉ ra nhiều bất cập, tồn tại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhiều năm qua, Thủ tướng đề nghị Bộ phải có những báo cáo phân tích sắc sảo và giải pháp thiết thực về tình hình kinh tế - xã hội, cũng như những thông điệp phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng. Bên cạnh đó, Bộ Cũng cần trình Chính phủ những cơ chế điều hành kinh tế vĩ mô kết nối được các lĩnh vực, cũng như những đề xuất về đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và báo cáo Thủ tướng về tiến độ thực hiện Nghị quyết 01 và các kịch bản tăng trưởng nhằm không để đầu năm thong thả cuối năm vất vả, đi cùng với hồi hộp và lo lắng như năm vừa qua. Cũng như yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu sửa đổi luật đầu tư công và khẩn trương hoàn thiện cơ chế công khai trong phân bổ đầu tư công, đi cùng với có giải pháp khắc phục triệt để việc giao vốn đầu tư công chậm và đừng để Bộ phải mang tiếng về trong đấu thầu và thi công dự án vốn kéo dài ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo đó mọi công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đều phải thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư các địa phương Tết này, cần tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người nghèo, người ở vùng thiên tai chứ đừng tìm nguồn nọ, khoản kia để biếu xén cấp trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước