Bộ NN&PTNT kiểm tra sản xuất lúa Đông Xuân tại ĐBSCL

Diệp Phong - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ ba, ngày 22/01/2019 09:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã đến kiểm tra sản xuất vụ lúa chính trong năm tại ĐBSCL.

Việc kiểm tra này được thực hiện nhằm có những chỉ đạo kịp thời trong việc phòng chống sâu hại, ứng phó dịch bệnh trên lúa Đông Xuân, nhất là trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài sắp tới.

Trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019, ĐBSCL gieo sạ 1,6 triệu ha. Trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 35%. Theo đánh giá của các tỉnh, thành trong khu vực, đến thời điểm này, các trà lúa đang phát triển tốt, ít sâu bệnh, dịch hại. Ngoài ra, để ứng phó với hạn mặn vào cuối mùa vụ, tất cả địa phương đều xuống giống sớm hơn cùng kỳ 15 ngày.

Vụ Đông Xuân là vụ lúa chính trong năm tại ĐBSCL. Mặc dù các trà lúa đang phát triển tốt nhưng do lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đến 9 ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh lưu ý các địa phương cần tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, sâu hại trước, trong và sau Tết, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời xử lý nếu dịch bệnh phát sinh.


26.000ha đất lúa phải ngừng sản xuất vụ Đông Xuân 26.000ha đất lúa phải ngừng sản xuất vụ Đông Xuân

VTV.vn - 26.000ha đất lúa ở các tỉnh Nam Trung Bộ buộc phải ngừngng sản xuất trong vụ Đông Xuân này. Nguyên nhân do áp lực thiếu nước tưới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước