Bò tót quý hiếm chết trong rừng phòng hộ Nghệ An

VTV8-Chủ nhật, ngày 12/06/2016 17:12 GMT+7

Xác con bò tót được phát hiện trong quá trình phân hủy (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tại khu vực rừng phòng hộ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, người dân đi rừng vừa phát hiện xác một con bò tót quý hiếm đang trong quá trình phân hủy.

Tại hiện trường, xác một con bò tót nặng gần 1 tấn đã bị phân hủy vùng bụng. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để phục vụ công tác điều tra nghiên cứu.

Người dân ở đây đã nhiều lần phát hiện bò tót sinh sống tại các khu vực rừng núi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ phát hiện xác một con bò tót lớn như vậy.

Việt Nam được thế giới công nhận là 1 trong 16 quốc gia trên thế giới có tính đa dạng sinh học cao, trong đó có hệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, thực trạng săn bắt các loài động vật quý hiếm đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ngành chức năng.

Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 03 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước