Bộ trưởng Bộ GTVT không đồng tình áp giá sàn vé máy bay

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 09:23 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa không đồng tình với ý tưởng áp giá trần, giá sàn vé máy bay nội địa.

Theo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, nếu hãng hàng không giảm giá được không có lý do gì không cho giảm. Việc của cơ quan quản lý Nhà nước là kiểm soát việc giảm giá và việc đưa ra giá khuyến mại của các hãng có đúng quy định hay không.

Trước đó, một số hãng hàng không đưa ra đề xuất áp giá sàn vé máy bay. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, như vậy là đi ngược quy luật thị trường, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, hạn chế cạnh tranh và sự phát triển của ngành hàng không.

Áp giá sàn vé máy bay: Phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu Áp giá sàn vé máy bay: Phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu

VTV.vn - Đại diện Bộ GTVT khẳng định, về việc áp giá sàn đối với các chuyến bay nội địa, lợi ích của khách hàng phải được đưa lên hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước