Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhận trách nhiệm về khủng hoảng thừa lợn

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 20:09 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về ngành mình về vấn đề khủng hoảng thừa thịt lợn.

Quốc hội đã bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần này. Trong 3 ngày, Quốc hội sẽ chất vấn các Bộ trưởng gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế và Kế hoạch và Đầu tư.

Sáng nay (13/6), người đăng đàn đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Khi trả lời câu hỏi chất vấn về một trong những vấn đề thời sự nhất đối với ngành nông nghiệp hiện nay về khủng hoảng thừa thịt lợn trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về ngành mình.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lý giải khủng hoảng thừa thịt lợn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lý giải khủng hoảng thừa thịt lợn Hôm nay, hai Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội Hôm nay, hai Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước