Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Phát triển ngành y tế theo hướng "kiềng ba chân"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 18:40 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, để tiếp tục nâng cao tỷ lệ hài lòng của người bệnh, hướng phát triển của ngành y tế trong thời gian tới sẽ dựa trên thế "kiềng 3 chân".

Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với nỗ lực của toàn ngành, chất lượng khám chữa bệnh trong đó có y tế cơ sở đã được cải thiện rõ nét với chỉ số hài lòng về dịch vụ là 70% và tỷ lệ bệnh nhân nội trú hài lòng là 80%. 

Về hướng phát triển ngành y tế thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ hiện giải quyết theo hướng “kiềng ba chân", "phát triển một cách toàn diện cả về con người; cơ sở vật chất; cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước