Bộ trưởng Tô Lâm: Việt Nam dành nhiều ưu tiên cho phòng, chống ma túy

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy khai mạc sáng 18/10 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong phòng, ngừa hiểm họa ma túy. Chính phủ Việt Nam luôn dành nhiều ưu tiên bằng nhóm các giải pháp đồng bộ về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy, tăng cường hợp tác với các quốc gia.

Khu vực ASEAN đang đối mặt với tình trạng gia tăng các chất hướng thần mới, nằm ngoài danh mục kiểm soát của Liên Hợp Quốc. Tình trạng lạm dụng các chất kích thích, ma túy tổng hợp có xu hướng tăng trong giới trẻ. Khu vực Tam giác Vàng biên giới 3 quốc gia Lào, Myanmar, Thái Lan tiếp tục là điểm nóng về trồng cây thuốc phiện và sản xuất ma túy tổng hợp của khu vực và thế giới.

Thống kê mới nhất của Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc cho thấy, khu vực Đông và Đông Nam Á có hơn 3 triệu người sử dụng heroin và hơn 5 triệu người sử dụng ma túy tổng hợp. Riêng Việt Nam đang có khoảng 900.000 người liên quan đến hành vi sử dụng ma túy, gần 225.000 người nghiện có hồ sơ quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước