Bỏ xe, bỏ bằng lái để... trốn nộp phạt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 14:54 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều trường hợp người vi phạm luật giao thông khi bị xử phạt sẵn sàng bỏ lại xe hoặc bỏ cả bằng lái để trốn nộp phạt.

Phòng xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội cho biết, trong tháng 3 có hơn 1.000 trường hợp không nộp tiền phạt vi phạm luật giao thông. Điều này đồng nghĩa với việc có hơn 1.000 giấy phép lái xe bị người vi phạm bỏ lại.

Việc dễ dàng có một giấy phép lái xe đang được xác định là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng lái xe sẵn sàng bỏ bằng hàng loạt khi vi phạm. Không chỉ bỏ bằng lái, nhiều lái xe vi phạm còn bỏ lại cả xe để trốn phạt vì tiền phạt vi phạm nhiều khi còn lớn hơn giá trị chiếc xe.

Xử lý vi phạm giao thông trực tiếp nhưng không xử lý triệt để được vi phạm dẫn đến người vi phạm nhờn luật. Điều nãy cũng cho thấy công tác quản lý xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng còn nhiều lỗ hổng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước