Bộ Y tế họp khẩn về ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 18:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (7/3), Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn liên quan đến trường bệnh nhân nữ mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội, tức là ca nhiễm thứ 17.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang mà bình tĩnh và thực hiện theo những khuyến cáo của ngành y tế.

Tại cuộc họp các chuyên gia đã phân tích nguy cơ lây nhiễm đối từng trường hợp: trên máy bay, tiếp xúc tại gia đình, hàng xóm và những người có tiếp xúc.

Hiện Hà Nội đã lấy hơn 2.500 mẫu là những trường hợp nghi ngờ.

Các chuyên gia cũng cho biết, thời gian ủ bệnh là 14 ngày. Những người có triệu chứng sớm sẽ biểu hiện trong 2 đến 2,5 ngày và bùng phát từ 6 đến 7 ngày. Nếu ai tiếp xúc với người bệnh trên 7 ngày mà không xuất hiện triệu chứng thì nguy cơ mắc rất thấp và tiếp tục cách ly.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Hà Nội đã kiểm soát tốt và khoanh vùng kịp thời ổ dịch. Tất cả những trường hợp nghi ngờ đã được cách ly, vì vậy người dân không nên hoảng loạn và tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước