Bộ Y tế truy tặng huy chương cho người hiến 7 tạng cứu 6 người

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 02/01/2019 15:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/1, Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng huy chương vì sức khỏe nhân dân cho anh Dương Hồng Quý với nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng gửi lời tri ân đến gia đình anh Dương Hồng Quý cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình vì đã có nhiều nỗ lực tạo nên hình ảnh đẹp trong xã hội, kịp thời giúp đỡ nhiều người vượt khỏi cơn nguy kịch tìm được sự sống.

Cùng với đó, vị tư lệnh ngành Y tế kêu gọi mọi người xóa bỏ rào cản và trở ngại văn hóa để hiến tạng cứu sống nhiều người bệnh.

Bộ Y tế truy tặng huy chương cho người hiến 7 tạng cứu 6 người - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Cũng trong sáng 2/1, đánh giá về kết quả của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói chung và thành công của ca ghép phổi vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ: "Trước đây, Bệnh viện 103 đã thực hiện thành công ca ghép phổi có sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài. Lần này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ghép phổi do ê-kíp người Việt thực hiện. Đây có thể được coi là nỗ lực rất lớn trong làm chủ công nghệ cao trên thế giới bao gồm các kỹ thuật ghép tạng cùng lúc, điều phối tạng cũng như ghép phổi".

Trước đó, vào cuối năm 2018, kíp mổ với thành phần 100% các thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện lấy đồng thời 6 tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não và đã tiến hành ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân (1 tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận) và kết hợp điều phối "xuyên Việt" 1 thận cho bệnh nhi ở TP.HCM. Sau hơn 10 ngày, tất cả 6 tạng ghép đều tiến triển thuận lợi.

Bộ Y tế truy tặng huy chương cho người hiến 7 tạng cứu 6 người - Ảnh 2.

Bệnh viện Việt Đức đã có nhiều thành công trong lĩnh vực ghép mô tạng trong năm 2018.

Có thể nói trong năm 2018, Bệnh viện Việt Đức đã đón nhận được nhiều thành công trong lĩnh vực ghép mô tạng, những ca phẫu thuật đòi hỏi trình độ cao mà chưa có ê-kíp mổ người Việt nào trước đó thực hiện được.

Cũng trong năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa vào hoạt động ngân hàng Mô và có kết quả ngay sau đó. Ngân hàng đã lưu trữ được hơn 1.020 mạch xương sọ tự thân và sử dụng ghép cho 409 trường hợp, cùng với đó là lưu giữ van tim, mạch máu, tinh trùng, gân…

Bộ Y tế truy tặng huy chương cho người hiến 7 tạng cứu 6 người - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Về tình hình ghép tạng, đến nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm lớn về ghép tạng và đa tạng. Bệnh viện đã thực hiện được 55/105 ghép gan, 25/30 ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi (so với toàn quốc). Bệnh viện cũng điều phối tạng cho Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước