BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 3

VTV9-Thứ hai, ngày 25/02/2019 19:31 GMT+7

VTV.vn - Trong buổi họp báo diễn ra chiều nay (25/2) tại tỉnh Tiền Giang, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 3 tới sau hơn 1 năm tạm ngưng.

Theo Bộ Giao thông vận tải, ngày 20/12/2018, Chính phủ đã thống nhất phương án xử lý BOT Cai Lậy, theo đó, giữ nguyên trạm hiện tại, thực hiện phương án giảm giá chung cho các phương tiện và mở rộng phạm vi giảm giá. Sau nhiều lần làm việc với tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định sẽ tổ chức thu phí trong tháng 3/2019.

Phía Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư BOT Cai Lậy cho biết, hơn 1 năm ngưng hoạt động, đơn vị đã gánh khoảng nợ hơn 130 tỷ đồng. Vì vậy, chủ đầu tư rất mong người dân, cơ quan chức năng đồng thuận để trạm thu phí hoạt động trở lại.

Trong đợt thu phí lần này, chủ đầu tư BOT Cai Lậy và Bộ Giao thông Vận tải sẽ giảm giá sâu cho nhiều phương tiện. Theo đó, các phương tiện nhóm 1 giảm từ 35.000 xe/lượt còn 15.000. Phương tiện 10 xã, phường lân cận sẽ được xem xét giảm giá.

Hiện chủ đầu tư BOT Cai Lậy cũng đã cho sửa chữa 26,5 km tuyến chính và 12 km tuyến tránh. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã sẵn sàng cho các phương án bảo vệ an ninh khi trạm thu phí trở lại vào tháng 3 tới đây.

Trạm BOT Cai Lậy chuẩn bị thu phí trở lại Trạm BOT Cai Lậy chuẩn bị thu phí trở lại

VTV.vn - Dự kiến trong tuần này, Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang sẽ làm việc để chốt phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước