Buộc dỡ cầu xây nhưng không hỏi ý kiến của chủ đất

Đặng Công - Tuấn Khôi - Nguyên Du (VTV9)-Thứ tư, ngày 27/03/2019 09:57 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu UBND xã Mong Thọ B phải dỡ cây cầu được xây nhưng không hỏi ý kiến của chủ đất, trả lại hiện trạng ban đầu.

Chính quyền xây cầu trên đất của người dân nhưng bản thân người đó lại không hay biết đó là thực trạng của cầu Trà Nôm do UBND Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư. Ngày 18/8/2018, UBND xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã cho xây dựng cầu Trà Nôm. Dù 1 mố cầu nằm trong phần đất của bà Lưu Kim Hai (phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), bà Hai chỉ biết về việc này khi cầu đã xây xong phần trụ.

Tháng 10/2018, UBND huyện Châu Thành đã yêu cầu UBND xã Mong Thọ B phải tháo dỡ cầu. Dù UBND huyện đã khẳng định việc xây cầu mà không hỏi ý kiến chủ đất là sai và buộc phải dỡ cầu trả lại nguyên hiện trạng, UBND xã Mong Thọ B đã phớt lờ chỉ đạo này.

Bà Lưu Kim Hai đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi. Cuối tháng 1/2019, phóng viên VTV đã có cuộc làm việc với UBND xã Mong Thọ B. Ông Nguyễn Văn Mon, Chủ tịch UBND xã, hứa sẽ tháo dỡ cầu Trà Nôm trong tháng 2/2019. Tuy nhiên, gần 2 tháng sau, cây cầu vẫn nằm trơ trơ.

Ngày 25/3, UBND xã Mong Thọ B đã cho tháo dỡ cầu Trà Nom, hành động tuy muộn màng nhưng cũng giúp ông Chủ tịch UBND xã Mong Thọ B lấy lại niềm tin của người dân sau nhiều lần thất hứa.

Chính quyền xã tự ý xây cầu trên đất của người dân Chính quyền xã tự ý xây cầu trên đất của người dân

VTV.vn - Cầu bê tông kiên cố qua kênh Trà Nôm (huyện Châu Thành, Kiên Giang) được dựng lên trên mảnh đất của một hộ dân mà bản thân hộ dân này không hề hay biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước