Buôn lậu gần 5 triệu lít xăng qua cảng Cam Ranh, 8 bị cáo lĩnh án

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 06:30 GMT+7

Các bị cáo tại tòa.

VTV.vn - Tại Khánh Hòa, sau 3 ngày xét xử, ngày 12/12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 5 triệu lít xăng A92 qua cảng Cam Ranh.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất dành cho bị cáo Lê Thị Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Miền Núi với mức án 15 năm 6 tháng tù với các tội danh buôn lậu và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Thị Thục - thư ký của bị cáo Thảo - nhận bản án 12 năm 6 tháng tù cũng với những tội danh như trên.

Các đối tượng còn lại bị tuyên án từ 4 - 6 năm tù vì hành vi nhận hối lộ và buôn lậu. Bên cạnh đó, các đối tượng còn bị phạt tiền lên tới gần 2 tỷ đồng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7/2017, các bị cáo trên đã thực hiện hành vi buôn lậu gần 5 triệu lít xăng A92 trên chuyến tàu Sunrise 689.

Buôn lậu xăng dầu trên biển tăng nhiệt Buôn lậu xăng dầu trên biển tăng nhiệt

VTV.vn - Theo đánh giá của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, thời gian qua, tình hình buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Tây Nam diễn biến hết sức phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước