Cà Mau: Bất thường thông tin 300 thai nhi tại nhà máy xử lý rác

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 21:42 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo TP. Cà Mau phải thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin về việc công ty xử lý rác thải TP đã chôn cất hơn 300 thai nhi trong gần 7 năm qua.

Liên quan đến vụ việc công ty xử lý rác thải TP Cà Mau có tờ trình lên UBND tỉnh về việc công ty này đã chôn cất hơn 300 thai nhi theo rác vào nhà máy trong gần 7 năm qua. Mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP. Cà Mau phải thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin để có hướng xử lý.

Ở khu vực tập kết rác của nhà máy, rác sau khi được đưa vào máy xé cắt sẽ đến khu phân loại rác thải. Các công nhân ở đây cho biết, nếu nhìn thấy những bọc màu đen nghi ngờ họ sẽ kiểm tra xem có xác thai nhi không. Công nhân của nhà máy này cũng cho biết, việc phát hiện thai nhi chủ yếu vào khoảng những năm 2013 - 2017. 2 năm trở lại đây, số lượng thai nhi theo rác vào nhà máy đã giảm dần.Tuy nhiên, đại diện nhà máy cũng không chắc chắn với con số 300 xác thai nhi đã chôn.

Bà Đỗ Thị Tuyết Trang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý cho hay, về thông tin 300 xác thai nhi theo rác vào nhà máy xử lý rác thải đã được công nhân tại đây chôn cất, hiện tại chưa có con số thống kê chính xác về số lượng, chỉ là con số phỏng đoán.

Chia sẻ với phóng viên VTV, anh Lê Minh Cảnh - công nhân Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau cho hay: "Số liệu cụ thể cung cấp là khoảng 100, là số liệu phòng kế toán cung cấp, còn những cái dự đoán là em đi xin nên không chi tiền nên không có phiếu. Thì hiện tại đúng 1m là 1 hũ, 6m là 6 hũ, thì mình nhân ra, bờ rào dài gần 4km thì mình dự đoán ra được".

Dù khẳng định cứ 1m tại khu vực đê ven hàng rào này sẽ có 1 thai nhi được chôn cất. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra với sự hướng dẫn của những công nhân trực tiếp chôn cất, ngoài vị trí gần 10m đầu tiên, phát hiện 5 hũ sành, và tận cuối hàng rào thêm 2 hũ sành, thì đoàn kiểm tra không phát hiện gì thêm.

"Vì những chỗ đã bị sạt lở, hàng năm chúng tôi đều phải đắp bờ bao để tránh rỉ nước ra bên dân địa phương thành ra giờ nó cũng không có đủ như số lượng như trong tờ trình" - bà Đỗ Thị Tuyết Trang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý chia sẻ thêm.

Trao đổi với đại điện UBND tỉnh Cà Mau, ông Trần Hồng Quân - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sự việc có những dấu hiệu bất thường. Việc thai nhi được chôn cất có thể là có, tuy nhiên con số 300 thai nhi phải xác minh rõ ràng.

"Hiện chưa có xác minh đầy đủ, nên chúng tôi chưa khẳng định có hay không, hoặc có ở mức độ nào. Tuy nhiên trước khi có tờ trình này, công ty Công Lý cũng đã có những tờ trình xin đất để chôn lấp rác , xin hỗ trợ tiền để nâng mức xử lý rác. Nhiều lần xin nhưng UB tỉnh không đồng ý thì nay xuất hiện thông tin này" - ông Trần Hông Quân cho biết thêm - "Nếu như kiểm tra không đúng sự thật như thế thì UB tỉnh sẽ làm việc với công ty xử lý rác này để chấn chỉnh, thậm chỉ xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Ông Quân cũng cũng cho biết, qua sự việc này dù có hay không, thì tỉnh cũng đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình phân loại rác thải, chất thải, đặc biệt là tại các cơ sở y tế. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu để thai nhi lẫn vào rác thải vào nhà máy xử lý rác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước