Cà Mau công bố thiên tai đối với nuôi trồng thủy sản

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 08:07 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/5, Cà Mau công bố thiên tai gây hại trực tiếp đến nuôi trồng thủy sản cấp độ 2. Thời gian xảy ra thiên tai từ ngày 1/2 đến 15/5/2016.

Số liệu thống kê cho thấy, toàn tỉnh Cà Mau đã có hơn 52.000 ha tôm nuôi bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn từ tác động của El Nino.

Các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là các huyện Thới Bình, U Minh, Phú Tân và Cái Nước. Mức thiệt hại ước tính khoảng hơn 260 tỷ đồng. Trước đó, tỉnh này cũng đã công bố thiên tai hạn hán cấp độ 1 trên diện tích trồng lúa. Hiện việc chi hỗ trợ sản xuất đối với người trồng lúa đang tiến hành với tổng nguồn trên 86 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước