Cà Mau ra quân xử lý xe dù, bến cóc, phạt hơn 100 trường hợp vi phạm

Diệp Phong, Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:36 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tháng 4 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo công an các địa phương trong tỉnh tổ chức ra quân, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, bến cóc.

Để nhồi nhét khách, không ít nhà xe đã chọn địa điểm có sân rộng như trạm xăng dầu, quán ăn để hoạt động. Manh động hơn, nhiều trường hợp nhân viên của quán ăn phản ứng lại với lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại thị trấn Đầm Dơi, lực lượng chức năng đã phát hiện hai cơ sở là Yến Hùng và A Dũng thường xuyên lên xuống khách tại bến tự phát. Qua kiểm tra, các đơn vị này không hề có giấy phép hoạt động.

Sau hơn 2 tháng ra quân, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và lập biên bản 135 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 106 trường hợp với số tiền hơn 130 triệu đồng, tước 29 giấy phép lái xe. Nhìn chung, tình trạng đưa đón khách không đúng nơi quy định tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp đã được chấn chỉnh.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp nhồi nhét, đưa đón khách không đúng nơi quy định sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, việc nâng cấp, xây mới các bến xe nhằm đảm bảo điều kiện cho các nhà xe hoạt động cũng sẽ góp phần quan trọng đảm bảo trật tự giao thông, chấm dứt hoạt động của bến cóc, xe dù.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước