Cà Mau sẽ tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bão Linda

VTV9-Thứ hai, ngày 30/10/2017 13:58 GMT+7

Cơn bão Linda năm 1997 đã gây ra hậu quả vô cùng thảm khốc cho nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 2/11, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm đồng bào bị tử nạn trong cơn bão thế kỷ Linda.

Thông tin này được ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định với phóng viên Đài THVN. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại 3 cửa biển tại các huyện U Minh, Trần Văn Thời và Phú Tân.

Buổi lễ nhằm tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cơn bão Linda, ghi nhận ý chí, nghị lực của người dân và động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và của nhưng vẫn bám biển, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, có nhiều đóng góp cho xã hội. Đồng thời, lễ tưởng niệm cũng tuyên truyền, cảnh báo về những thiệt hại, hậu quả do thiên tai, thảm họa gây ra.

Người dân miền Tây, đặc biệt cư dân ở hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, không thể nào quên được sự tàn phá nặng nề của bão Linda vào năm 1997. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 100 năm qua quét vào miền Tây. Theo đó, ngày 2/11/1997, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, làm hơn 3.000 người chết và mất tích, hàng nghìn tàu đánh cá bị hư hỏng hoặc chìm, nhà cửa của người dân bị thiệt hại nặng nề.


Bài học kinh nghiệm từ bão Linda 20 năm trước Bài học kinh nghiệm từ bão Linda 20 năm trước

VTV.vn - Một Hội thảo có tên "Nhìn lại 20 năm cơn bão Linda đổ bộ vào Việt Nam và những bài học kinh nghiệm" đã được tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước