Cả nước có 1.200 hồ đập có nguy cơ mất an toàn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/05/2018 06:42 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có hơn 1.200 hồ chứa cần được sửa chữa.

Ở khu vực miền Trung, Bình Định là tỉnh có nhiều công trình hồ đập nhất với hơn 160 hồ chứa. Qua kiểm tra, có đến 45 công trình xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có 13 hồ chứa cần bố trí vốn khắc phục khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Phần lớn các công trình hồ đập bị xuống cấp, hư hỏng ở miền Trung được xây dựng và đưa vào khai thác cách đây từ 10-40 năm.

Cả nước hiện có hơn 1.200 hồ chứa cần được sửa chữa, nhưng đáng lo ngại là hiện tại chỉ có khoảng 450 hồ đưa vào dự án sửa chữa khẩn cấp, còn 750 hồ chứa là chưa có nguồn kinh phí. Với tình hình mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay thì những hồ chứa này có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Đảm bảo an toàn hồ đập: Không thể lơ là Đảm bảo an toàn hồ đập: Không thể lơ là

VTV.vn - Cả nước có trên 1.000 hồ đập xuống cấp, chủ yếu ở khu vực miền Trung. Con số này cho thấy việc đảm bảo an toàn hồ đập là trách nhiệm thường trực và không thể lơ là.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước