Cả xã hội lên án hành vi xâm hại tình dục: Đúng nhưng đã đủ?

Vấn đề hôm nay-Thứ tư, ngày 17/07/2019 06:28 GMT+7

VTV.vn - Việc cả xã hội lên án những hành vi xâm hại tình dục, đặc biệt là với trẻ em là điều đúng. Nhưng điều đó cũng chỉ ra những khoảng trống về pháp luật trong vấn đề này.

Những hình ảnh ghi lại vụ xâm hại trẻ em được đưa ra ánh sáng thời gian qua khiến đương sự, dù chưa bị kết án, nhưng đã phải trốn tránh án mắt của toàn xã hội. Thế nhưng, sự lên án của xã hội đã đủ mạnh để răn đe các hành vi xâm hại tình dục? Từ đó mới thấy, đang có những khoảng trống về pháp luật trong vấn đề này, nhưng bù đắp khoảng trống đó là trách nhiệm của ai và phải làm thế nào? – Đó là câu hỏi được đưa ra bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, phát sóng ngày 16/7/2019, với sự tham gia của 2 vị khách mời là: bà Khất Thị Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội; Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư TP. Hà Nội, mời độc giả quan tâm chú ý theo dõi qua VIDEO:

Vấn đề hôm nay - 16/7/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước