Các bến xe ở Hà Nội thông thoáng ngày cận Tết

Đức Quang - Quang Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/02/2018 13:06 GMT+7

VTV.vn - Hiện đợt cao điểm vận chuyển hành khách từ thủ đô Hà Nội về quê vui Xuân đón Tết đã cơ bản kết thúc.

Tính đến chiều 13/2, các bến xe ở thủ đô Hà Nội không xảy ra quá tải mà khá thông thoáng, người dân dễ dàng mua được vé để trở về nhà bên người thân và gia đình.

Tính đến thời điểm này, 4 bến xe lớn ở Hà Nội là Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm đã vận chuyển trên 350.000 lượt khách.

Theo nhận định, năm nay người dân từ thủ đô về quê đã di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhất là phương tiện cá nhân nên hiện lượng khách đến với bến xe chỉ bằng khoảng 95% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo kế hoạch từ nay đến hết 30 Tết, các bến xe ở Hà Nội vẫn dự phòng 700 phương tiện đảm bảo phục vụ người dân về quê đón Xuân vui Tết cùng người thân và gia đình.

Hành khách 'vạ vật' chờ đợi về quê ở bến xe Miền Đông, TP.HCM Hành khách "vạ vật" chờ đợi về quê ở bến xe Miền Đông, TP.HCM

VTV.vn - Vạ vật, bơ phờ là những gì mà rất nhiều hành khách đã phải trải qua tại bến xe Miền Đông (TP.HCM) trước khi được đặt chân lên xe về quê ăn Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước