Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 20:29 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có mặt tại một điểm bị ngập nặng tại huyện Tân Sơn. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương khẩn trương triển khai, nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại Phú Thọ, mưa lũ đã làm 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích; gần 4.000 ha lúa và hoa màu bị ngập; gần 95.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu hư hại. Hiện, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm cần thiết; đồng thời rà soát, kiểm tra và triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ chứa; kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu, đảm bảo ngăn lũ và tiêu úng kịp thời; xử lý những điểm sạt lở đảm bảo sớm thông tuyến giao thông. Trước mắt, các lực lượng chức năng của địa phương đang cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh tiêu trùng khử độc, xây dựng các phương án tổ chức lại sản xuất.

Còn tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình, mưa lũ làm 1 người thiệt mạng, 89 căn nhà bị sạt lở. Nhiều nhà tại các xã Suối Nánh, Tân Minh, Tiền Phong, Vầy Nưa, Toàn Sưa bị sạt và hư hỏng hoàn toàn. Huyện Đà Bắc đã phải sơ tán khẩn cấp 142 hộ dân, nhiều tuyến đường sạt lở khiến phần lớn các xã bị cô lập về đường bộ. Huyện chỉ đạo các xã cắm 49 biển cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

30 người chết và mất tích, 217 căn nhà bị sập do mưa lũ 30 người chết và mất tích, 217 căn nhà bị sập do mưa lũ

VTV.vn - Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đến thời điểm này, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 30 người thiệt mạng và mất tích, 17 người bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước