“Các đơn vị phối hợp đang nhịp nhàng vận hành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 28/02/2019 08:34 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của bà Lê Thị Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao – Giám đốc Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Mở cửa hoạt động từ ngày 26/2, Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ mở cửa 24/24h đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các phóng viên trong nước và quốc tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trung tâm báo chí quốc tế đặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô có diện tích tổng thể khoảng 30.000 m2, với sức chứa hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc. Hiện các hoạt động tại Trung tâm báo chí quốc tế đang rất sôi động với nhịp độ cao và IMC đã nhận được những đánh giá tích cực sau 2 ngày mở cửa.

"Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều như các bạn đã biết đang hoạt động 24/24 có thể đảm bảo cùng lúc hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc. Theo đánh giá của tôi, lúc cao điểm đã ghi nhận khoảng 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp đồng thời", bà Lê Thị Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao chia sẻ.

“Các đơn vị phối hợp đang nhịp nhàng vận hành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều” - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao (áo xanh) trao đổi với các phóng viên quốc tế tại IMC.

Bà Hằng cho hay: "Để vận hành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều một cách hiệu quả, nhiều đơn vị đã cùng tham gia. Bộ Ngoại giao là đơn vị chủ trì cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel, VNPT và VTV cũng như các đơn vị an ninh mạng, hậu cần bao gồm ăn uống (Trung tâm Hội nghị quốc gia), an toàn thực phẩm, vệ sinh; Điện lực Hà Nội, Điện lực Hoàn Kiếm đảm bảo điện năng cho Trung tâm hoạt động và nguồn điện dự phòng; lực lượng y tế, bảo vệ... đang phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng, chặt chẽ nhằm đảm bảo cho Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hoạt động thông suốt. Mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên tác nghiệp, đưa tin nhanh và hiệu quả về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội".

Theo ghi nhận thực tế, tốc độ đường truyền Internet tại IMC là khá tốt. Điều này giúp các phóng viên truyền tải dữ liệu, gửi tin bài cũng như các hoạt động tác nghiệp trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

“Các đơn vị phối hợp đang nhịp nhàng vận hành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều” - Ảnh 2.

Phóng viên tác nghiệp tại IMC với Internet có dây tại các bàn làm việc và wifi phủ khắp hội trường.

Về vấn đề này, bà Hằng cho biết: "Hai tập đoàn Viettel và VNPT triển khai hai hệ thống song song với thiết bị hiện đại nhất, với dung lượng băng thông lớn nhất từ trước tới nay, hơn cả sự kiện APEC 2017. Tốc độ đường truyền Internet ổn đinh bao gồm cả internet không dây (wifi) và có dây. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ phàn nàn nào từ phía phóng viên về mạng Internet trong những ngày qua khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang diễn ra. Ngoài ra, ở IMC còn có hệ thống dịch vụ cho truyền hình vệ tinh, truyền hình số và tất cả đều đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Được biết, Trung tâm báo chí quốc tế bảo đảm wifi với tốc độ ít nhất 5 MGb/s, quốc tế tối thiểu 3 MGb/s. Ngoài ra, gần 1.500 điểm truy cập Internet cố định để kết nối với laptop, tốc độ tối thiểu 20 MGb/s…
Tại IMC, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã lắp đặt thêm 30 trạm phát sóng 2G, 3G, 4G, đồng thời, bảo đảm truyền hình trực tiếp từ đây ra quốc tế, đã thuê 14 kênh truyền hình vệ tinh và vẫn còn đủ dung lượng để tiếp tục cho thuê…

Ngoài ra, bà Hằng cũng nhấn mạnh Trung tâm Báo chí quốc tế đặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô có vị trí rất thuận lợi giúp cho các phóng viên có thể tác nghiệp ở các địa điểm. Đặc biệt, ngay khi ra khỏi IMC, các phóng viên quốc tế đã được chứng kiến khung cảnh của trung tâm Hà Nội, con người cũng như nhịp sống người dân Thủ đô. Qua đó, ngoài việc đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, các phóng viên quốc tế có thể có những tin bài về đất nước, con người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

“Các đơn vị phối hợp đang nhịp nhàng vận hành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều” - Ảnh 3.

Từ IMC tới các địa danh ở trung tâm Hà Nội khá gần, thuận tiện cho phóng viên tác nghiệp.

Ngoài việc được sử dụng miễn phí mạng Internet, dịch vụ ăn uống, các phóng viên đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều còn được sử dụng xe bus hai tầng mui trần miễn phí để ghi lại những hình ảnh đẹp về Hà Nội. Qua đó, phóng viên được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tác nghiệp. Cần phải nhấn mạnh rằng, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thu hút lượng phóng viên lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội sẽ mở cửa phục vụ tới hết ngày 1/3/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước