Các hãng thông tấn cần có giải pháp chống tin sai sự thật

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 20:03 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các hãng thông tấn cần có những thông tin chính thức, chuẩn xác, nhanh nhạy định hướng thông tin dư luận đối phó với vấn nạn tin giả.

Chiều 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đoàn các hãng thông tấn sang Hà Nội tham dự Hội nghị lần thứ 44 Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA).

Đánh giá cao chủ đề "Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo" của hội nghị lần này, Thủ tướng cho rằng trong thời kỳ kỷ nguyên số, báo chí cần hiện đại hóa trong việc sản xuất và đăng tải tin tức, không chỉ thông tin chính thức, chuẩn xác, kịp thời để định hướng dư luận, các hãng thông tấn còn phải tạo ra những công cụ hữu hiệu giúp kiểm chứng và chỉnh hướng các luồng thông tin sai sự thật.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị và cho rằng, sự có mặt các hãng thông tấn uy tín sẽ giúp quảng bá hình ảnh về một Việt Nam an toàn, thân thiện, tươi đẹp và yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè thế giới.

Chủ tịch Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương, ông Aslan Aslanov khẳng định, tại hội nghị này, các hãng thông tấn thống nhất quan điểm đưa tin trung thực, chính xác và khách quan, đồng thời cũng đề cao chuẩn mực thông tin của báo chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước