Các hộ dân Cao Phong cần nghiên cứu phát triển mô hình “Cây cam vườn tôi”

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/12/2019 19:50 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa ra yêu cầu trên khi đến thăm và làm việc tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tối 6/12, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 và chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Hòa Bình - Miền sử thi" đã diễn ra tại quảng trường Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự sự kiện.

Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 là sự kiện nhằm giới thiệu về vùng đất, văn hóa, con người và thiên nhiên của tỉnh Hòa Bình. Du khách có những trải nghiệm, khám phá thú vị với màn trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường độc đáo; tham dự không gian Trưng bày và trình diễn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình; thưởng thức các món ăn dân tộc cùng các sản vật của địa phương trong chương trình Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Mường. Đặc biệt, đêm chung kết cuộc thi "Người đẹp Xứ Mường", nơi tôn vinh vẻ đẹp và văn hóa xứ Mường sẽ là điểm nhấn độc đáo của tuần lễ văn hóa, du lịch.

Sự kiện Tuần Văn hóa, Du lịch là dịp để tỉnh Hòa Bình quảng bá các sản phẩm đặc sắc, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Tây Phong đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên.

Để duy trì những thành quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tỉnh Hòa Bình, huyện Cao Phong tiếp tục hỗ trợ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Phong phấn đấu đạt mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, là xã nông thôn mới, khi đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, xã Tây Phong cần chú ý xây dựng kế hoạch phù hợp, nhất là trong giảm tỷ lệ hộ nghèo, không để xảy ra tái nghèo. Cùng với đó, xã cần chú ý nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp, khang trang, cộng đồng dân cư đoàn kết, đưa Tây Phong vươn lên thành điểm sáng trong xây dựng và phát triển kinh tế.

Thăm vườn trồng cam của các hộ dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Cao Phong, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các hộ dân nghiên cứu phát triển mô hình "Cây cam vườn tôi" giống như mô hình "Cây xoài vườn tôi" ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để gia tăng giá trị của sản phẩm. Các hộ trồng cam cần ứng dụng các chế phẩm sinh học, bón phân vi sinh, kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng thông qua các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cũng trong chiều 6/12, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình thương binh ông Bùi Văn Bổm, thăm, tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Phong.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VTV.vn - Hôm nay (29/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước