Nghệ An:

Các hộ dân vùng sạt lở Mường Xén chưa thể về lại nơi ở cũ

Đài PT-TH Nghệ An-Thứ năm, ngày 19/12/2019 17:47 GMT+7

VTV.vn - Sau sự cố sạt lở núi tại khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra vào tháng 4/2018, đến nay, 6 hộ gia vẫn phải sống tá túc nhà người thân.

Mái núi sạt xuống, nhà cửa của các hộ vẫn chưa thể xử lý xong trước Tết này. Điều này cũng có nghĩa là mong ước đoàn viên của các gia đình phải kéo dài thêm.

Đã gần 2 năm mất nhà vì sạt lở núi, bà Liên (Khối 4, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An) và con cái phải chia nhau đi thuê trọ. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều xáo trộn.

Căn phòng trọ chỉ rộng trên 10m2 là nơi tá túc của vợ chồng bà Hà (Khối 4, thị trấn Mường Xén). Từ ngày đi thuê trọ, 6 gia đình ở mặt tiền Quốc lộ 7A cũng không có thu nhập gì thêm.

Sự cố sạt lở núi tại khối 4, thị trấn Mường Xén xảy ra từ tháng 4/2018. Ngoài phần xử lý khẩn cấp, phải đến tận tháng 9 năm nay, hồ sơ mới được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và đến đầu tháng 12 này, phần dự án xử lý triệt để mới được đấu thầu.

Chủ trương đầu tư yêu cầu dự án phải hoàn thành trong năm 2019, tuy vậy tiến độ xử lý sẽ phải chậm so với kế hoạch. Các gia đình bị sạt lở núi sẽ phải đón thêm một cái Tết không trọn vẹn.

Sạt lở Quốc lộ 7A ở miền Tây Nghệ An Sạt lở Quốc lộ 7A ở miền Tây Nghệ An

VTV.vn - Tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 7A bị sạt lở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước