Các hoạt động song phương của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Singapore

T.K (Theo BNG)-Chủ nhật, ngày 05/08/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Phillipines và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Ngày 4/8/2018, tiếp tục chuỗi hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM-51) và các Hội nghị liên quan tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Erywan Yusof, Bộ trưởng Ngoại giao Phillipines Alan Peter Cayetano và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh.

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Erywan Yusof, hai bên ghi nhận việc triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Brunei (tháng 2/2017) và nhấn mạnh cần tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 2 tại Brunei năm 2019; nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước như nông nghiệp, nghề cá, giáo dục, du lịch…

Các hoạt động song phương của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Singapore - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei Erywan Yusof.

Bộ trưởng Yusof khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan chức năng của Brunei sớm cấp chứng nhận Halal cho các cơ sở sản xuất thực phẩm của Việt Nam; hoan nghênh Việt Nam tăng cường xuất khẩu gạo và hàng nông-thủy sản vào thị trường Brunei. Hai bên cho rằng cần sớm mở đường bay thẳng giữa Hà Nội/TP.Hồ Chí Minh và Brunei để thúc đẩy giao lưu giữa hai nước về mọi mặt, sớm ký Thỏa thuận thiết lập Đường dây nóng trên biển để hỗ trợ ngư dân và các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alan Peter Cayetano, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sớm thu xếp thời gian cụ thể tổ chức kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hợp tác song phương; hoàn tất việc xây dựng Chương trình Hành động Việt Nam - Philippines giai đoạn 2018 – 2023.

Các hoạt động song phương của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Singapore - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Phillipines Alan Peter Cayetano.

Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, thương mại đầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác biển và đại dương; khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN; thúc đẩy đoàn kết, tự cường và tiếng nói thống nhất của ASEAN trong các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực, trong đó có Biển Đông và thúc đẩy xây dựng COC thực chất, hiệu quả và ràng buộc.

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh, hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, cũng như những bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ gần đây, được thể hiện qua chuyến thăm Ấn Độ của các Lãnh đạo Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj sang Việt Nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ và dự Khai mạc Hội nghị quốc tế về Ấn Độ Dương tháng 8/2018; đề nghị hai bên nỗ lực tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế thương mại-đầu tư giữa hai nước tăng trưởng cao hơn nữa.

Các hoạt động song phương của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Singapore - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh.

Quốc vụ khanh V.K.Singh bày tỏ cảm ơn Việt Nam, trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018, đã thúc đẩy triển khai hợp tác hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu; khẳng định Ấn Độ ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc DOC và sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN: Đoàn kết trong thể hiện tiếng nói chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN: Đoàn kết trong thể hiện tiếng nói chung

VTV.vn - Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 cho thấy ASEAN ngày càng đoàn kết trong thể hiện tiếng nói chung về các vấn đề của khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước