Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du?

VTV24-Thứ tư, ngày 27/02/2019 20:11 GMT+7

VTV.vn - Cùng theo dõi trong các chuyến công du trước, Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump từng được chiêu đãi ra sao ngay dưới đây.

Dự kiến vào tối nay, 27/2, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ dùng bữa tối cùng nhau tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Hiện tại thực đơn tại Hà Nội vẫn chưa được công bố nhưng hãy cùng xem trong các chuyến công du trước, ông Kim Jong-un và ông Donald Trump được chiêu đãi như thế nào?

Không có nhiều thông tin về thực đơn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong các chuyến công du của ông. Chỉ có hai lần, các thực đơn này được công bố và được báo chí quốc tế theo dõi sát sao.

Cụ thể, tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4/2018, các đầu bếp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đón tiếp chủ tịch Kim với các món truyền thống từ nhiều vùng miền trên bán đảo Triều Tiên như salad bạch tuộc, cá nướng Dalgogi vùng Busan quê hương của ông Moon, hay cơm trộn kim chi, nhằm biểu lộ thiện chí hòa bình. Và để đáp lại thịnh tình này, ông Kim cũng mang theo đầu bếp của mình để chế biến món mì lạnh nổi tiếng của Bình Nhưỡng cho hội nghị.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 1.

Món salad bạch tuộc

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 2.

Cá nướng Dalgogi vùng Busan quê hương của tổng thống Moon Jea In

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 3.

Cơm trộn, món ăn truyền thống của người dân Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng có trong thực đơn

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 4.

Mì lạnh, món ăn mà đầu bếp riêng của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un làm để mời Tổng thống Moon Jea In


Còn trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore sau đó 2 tháng, thực đơn của nước chủ nhà Singapore cũng mang đến nhiều món ăn đặc trưng của bán đảo Triều Tiên: dưa chuột nhồi thịt Oiseon, cá tuyết vùng Daegu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng được thưởng thức món cơm chiên với sốt ớt đặc biệt, một món ăn cao cấp của đảo quốc sư tử.


Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 5.

Món cơm chiên có trong thực đơn thết đãi ông Kim Jong Un tại Singapore vào tháng 6/2018

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 6.

Thực đơn thết đãi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh lần 1 ở Singapore.


Còn với vị đương kim Tổng thống Mỹ, phía Singapore cũng chuẩn bị một thực đơn khá hợp với khẩu vị của ông: Sườn bò nướng với khoai tây thái lát phục vụ cùng rượu vang đỏ. Tổng thống Trump cũng có cơ hội thưởng thức món tráng miệng khoái khẩu của mình là kem vani với sốt quả anh đào.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 7.

Món tráng miệng ưa thích của tổng thống Donald Trump

 Không chỉ Singapore, mà đa số các quốc gia khi đón tiếp Tổng thống Donald Trump cũng đều chuẩn bị một vài món ăn được cho là yêu thích của ông, đặc biệt là bít tết với sốt cà chua và kem vani. Bên cạnh đó, nhiều món ăn truyền thống cũng được phục vụ để vị tổng thống Mỹ có thể thưởng thức phong vị của nước chủ nhà.  

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 8.

Thực đơn mà chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tổng thống Trump vào năm 2017

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ăn gì trong những chuyến công du? - Ảnh 9.

Ông Trump uống vang đỏ tại bữa tiệc tối trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Đơn cử như thực đơn rất cầu kì của Trung Quốc trong bữa tiệc tối của chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Donald Trump vào năm 2017: Gà cung bảo, cá sốt ớt kiểu Tứ Xuyên cùng hai chai rượu vang đỏ và trắng từ tỉnh Hồ Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước