Các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 06:01 GMT+7

Bão số 3 đã gây ngụt tại nhiều nơi. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong ngày 3/8, mưa lũ và ngập lụt đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

* Mưa lớn hơn 3 tiếng đồng hồ đã gây ngập úng cục bộ tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Giao thông đi lại hết sức khó khăn, nhiều ô tô, xe máy bị chết máy. Tại một số huyện như: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ cũng có mưa rất to và giông lốc, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

* Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Mưa lớn liên tục đã làm ngập úng cục bộ một số tuyến đường và khu sản xuất của người dân. Tại những điểm ngập sâu, chính quyền địa phương đã căng rào chắn và cắm biển cấm các phương tiện qua lại, đồng thời cử lực lượng thường trực đề phòng nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông.

* Trưa 3/8, mưa lớn cũng gây ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng trên quốc lộ 3 thuộc xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, khiến 3 người thương vong. Đất đá đã đè lên xe máy của 2 bà cháu khiến người bà thiệt mạng tại chỗ, còn người cháu bị thương nặng. Một nạn nhân khác bị vùi lấp trong đất đá.

* Còn tại TP Hải Phòng, trận mưa rạng sáng 3/8 đã gây ngập lụt từ 15 cm - 20 cm ở một số tuyến phố. Nguyên nhân chính là hệ thống thoát nước không đáp ứng được yêu cầu. Tại các điểm xung yếu, công ty thoát nước đã huy động, tổ chức 100% công nhân trực chốt, mở các nắp ga trên mặt đường để thoát nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước