Các Văn phòng Trung ương cần gần dân, sát dân

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 22:29 GMT+7

VTV.vn - Các văn phòng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng kết thực tiễn bằng cách gần dân, sát dân, giải quyết những vấn đề từ cơ sở.

Chiều 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị thường niên đánh giá công tác phối hợp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội. 

Trong năm qua, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, song công tác chỉ đạo, điều hành đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội đã có những bước tiến vượt bậc, được quốc tế công nhận. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả, hoạt động đối ngoại, trong đó có Năm APEC 2017 và đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã giúp khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Cũng theo báo cáo, trong năm qua, 4 Văn phòng Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, thực hiện tốt các chương trình công tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Biểu dương những nỗ lực ngày đêm của các lãnh đạo, cán bộ công nhân viên các văn phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những thành tích này đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các văn phòng trung ương và là truyền thống quý báu, có ý nghĩa cần phát huy. 

Về kế hoạch năm 2018, là năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch 5 năm, do đó bên cạnh việc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các văn phòng, đổi mới sáng tạo là phương châm được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, các văn phòng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng kết thực tiễn bằng cách gần dân, sát dân, giải quyết những vấn đề từ cơ sở, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để đưa những chủ trương của Đảng, Nhà nước tới người dân, góp phần khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" đã được nhiều lần nhắc tới. Thủ tướng cũng chỉ ra tầm quan trọng của nhiệm vụ chống lợi ích nhóm, chống tham nhũng, làm tốt công tác an ninh an toàn thông tin, chống thông tin xấu độc, tiếp tục giữ vững đường lối cương lĩnh của Đảng, phục vụ phát triển, đưa đất nước tiến bước.

Cũng tại Hội nghị, 4 văn phòng Trung ương đã ký quy chế phối hợp công tác, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các văn phòng, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước